Tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp ngày càng gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống

Thứ sáu, 16/05/2025 17:51

Chiều 16-5, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) tổ chức hội thảo chuyên đề và mắt Câu lạc bộ “Tăng huyết áp – Bệnh tim mạch” với sự tham gia của hơn 200 người là đại diện các bệnh viện, địa phương và bệnh nhân có bệnh lý liên quan đã khám bệnh, điều trị tại bệnh viện, đang được theo dõi ngoài cộng đồng.

Tại hội thảo, BS.CKII Trần Quang Pháp – Phó giám đốc Bệnh viện 199 cho biết, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ tim mạch chính, gây tử vong hàng đầu trên thế giới do gây ra các biến chứng nguy hiểm như: Tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy tim… Bệnh này gia tăng nhanh và thường gặp ở người trưởng thành, có xu hướng cùng mắc với các yếu tố nguy cơ tim mạch khác như: đái tháo đường, rối loạn lipid máu, béo phì…

Hội thảo chuyên đề và thành lập câu lạc bộ “Tăng huyết áp – Đái tháo đường” đi vào hoạt động sẽ tạo cơ hội cho nhiều người bệnh có thêm điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới, từng bước nâng cao nhận thức trong phòng và điều trị bệnh. Từ đó, góp phần giúp việc quản lý và điều trị bệnh tốt hơn, đồng thời giảm thiểu những biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần nắm rõ các chỉ số huyết áp của mình. Trong ảnh: Người dân khám sức khoẻ tại Bệnh viện 199
Bác sĩ khuyến cáo người dân cần nắm rõ các chỉ số huyết áp của mình. Trong ảnh: Người dân khám sức khoẻ tại Bệnh viện 199

“Thực tế cho thấy, tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp ngày càng gia tăng, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh và là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Bệnh lý tim mạch này là gánh nặng sức khỏe không chỉ của Việt Nam mà còn trên toàn thế giới”, BS.CKII Trần Quang Pháp cho hay.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực tim mạch và tăng huyết áp, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Theo ThS.BSCKII Huỳnh Tấn Thanh Bình - Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện 199, số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy, trong năm 2023, có gần 1,3 tỷ người độ tuổi từ 30-79 tuổi trên thế giới mắc tăng huyết áp, 46% không biết mình tăng huyết áp và được điều trị, chỉ có 21% là kiểm soát được. Tại Việt Nam, chỉ trong năm 2019 có 287.000 ca chết do tim mạch, trong đó 60% liên quan huyết áp và chỉ có 13% kiểm soát được. “Nếu chúng ta kiểm soát được huyết áp < 140/90 mmHg ở 50% bệnh nhân tăng huyết áp sẽ cứu sống 671.000 người vào năm 2040”, ThS.BSCKII Huỳnh Tấn Thanh Bình chia sẻ.

Bác sĩ Bình khuyến cáo người dân phải tích cực thay đổi lối sống bằng cách hạn chế muối và tăng kali, hạn chế đồ ngọt tự do, giảm rượu bia, bỏ thuốc lá, tập thể dục đều đặn theo khả năng từng cá nhân. Cùng với đó, điều trị thuốc ngay cho bệnh nhân chẩn đoán tăng huyết áp hoặc sớm ở tiền tăng huyết áp có nguy cơ cao. Người từ 18 tuổi trở lên cần cần đo huyết áp định kỳ ít nhất 1 năm/ 1 lần. Nếu mắc bệnh tăng huyết áp thì việc tuân thủ điều trị là yếu tố quan trọng để giảm biến chứng

Trong khuôn khổ hội thảo, Câu lạc bộ “Tăng huyết áp - Bệnh tim mạch” chính thức ra mắt với mục đích xây dựng một cộng đồng người bệnh đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bảo Nam

Chuyển đổi số y tế là xu thế tất yếu để hiện thực hóa bệnh viện thông minh

Sáng 19-4, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chuyển đổi số trong bệnh viện - Định hướng bệnh viện thông minh”.

Phải định vị du lịch y tế là sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng

Ngày 15-4, tại Hội thảo “Phát triển Du lịch Y tế Đà Nẵng”, ông Trần Chí Cường – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các sở ngành, các bệnh viện trên địa bàn tập trung phát triển du lịch y tế trở thành sản phẩm đặc trưng, hướng đến mục tiêu tạo ra các giá trị gia tăng từ dịch vụ y tế chất lượng cao.

Hiến máu tình nguyện đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều người

Từ chỗ đa phần là người bán máu với số lượng rất khiêm tốn trước đây, sau 25 năm phát động Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4 (2000-2025), đến nay, phong trào đã phát triển rộng khắp. Cả nước đã có hơn 22 triệu đơn vị máu được hiến tặng với ý nghĩa nhân văn to lớn...